fbpx

LÀM SAO ĐỂ KIẾM TIỀN TRÊN MỘT THỊ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN?

Nhiều nhà giao dịch mới hỏi tôi rằng liệu thị trường có phải ngẫu nhiên không, câu trả lời của tôi là có, tất nhiên, thị trường chứng khoán là ngẫu nhiên, nếu ý bạn muốn nói về bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vậy có phải giao dịch hay đầu tư trên thị trường đều nhờ may rủi?

Câu trả lời là mặc dù thị trường chứng khoán là ngẫu nhiên, nhưng có một số mô hình giao dịch nhất định xuất hiện hầu như mỗi ngày, và với tư cách là một nhà giao dịch, công việc của bạn là nhận biết chúng và hành động đúng đắn.

Tuy nhiên, tìm ra đúng mô hình là chưa đủ, việc thực thi cũng không kém phần quan trọng. Trong nhiều buổi trao đổi, tôi thường chỉ ra nhiều mô hình giao dịch tiềm năng cho các nhà giao dịch, nhưng bản thân tôi lại không thực hiện các giao dịch đó. 

Nhà giao dịch nên cân nhắc tỷ lệ lãi lỗ thích hợp cho mỗi giao dịch

Có những giao dịch khiến ta rất tự tin về việc kiếm lợi nhuận nhưng đối với một nhà giao dịch trong ngày, sự biến động của giá cổ phiếu có thể rất nhanh chóng, vì vậy, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. 

Một trong những điều kiện cần để thực hiện một giao dịch chính là tỷ lệ lãi/lỗ không thể dưới 2:1. Tức nghĩa, nếu bạn giao dịch và mức lợi nhuận mong muốn là 1 đô la trên mỗi cổ phiếu thì bạn không thể chịu rủi ro mất hơn 0,5 đô la trên mỗi cổ phiếu (trong trường hợp cổ phiếu ấy chống lại bạn). 

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch cần phải cân nhắc rất kỹ trong việc đặt lợi nhuận mục tiêu cũng như mức dừng lỗ. 

Thực tế, có rất nhiều nhà giao dịch mới thường bỏ qua quy tắc này khi họ nhìn thấy những cơ hội kiếm lời chắc chắn lên đến 99% và trong nhiều trường hợp, họ có lẽ đã may mắn. Nhưng hãy nhớ rằng 1% vẫn ở đó và chờ đợi khi họ buông lỏng cảnh giác nhất để làm cháy tài khoản của những nhà giao dịch này 1 lần và mãi mãi.

LÀM SAO ĐỂ KIẾM TIỀN TRÊN MỘT THỊ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN?

Một ví dụ minh họa:

Một nhà giao dịch quyết định mua 400 cổ phiếu ở giá 20 đô la/ cổ phiếu => Anh ta đã bỏ ra 8000 USD, đây là một cổ phiếu biến động nhanh của một công ty có float trung bình. Hôm nay công ty ấy đã chia sẻ đã kiếm được 1 hợp đồng hào phóng nên việc cổ phiếu đi lên là chuyện bình thường. Nhà giao dịch này mong muốn chốt lời ở mức 1,2 đô la cho mỗi cổ phiếu. 

Tới đây, nếu tỷ lệ lãi lỗ của anh ấy là 2:1 thì trường hợp xấu nhất thì anh ấy chỉ lỗ khoảng 0,6 đô la cho một cổ phiếu, tức mức thua lỗ cao nhất của anh ta là 240 USD. Nhưng nếu anh ta không cân nhắc đến tỷ lệ lãi lỗ hợp lý mà chỉ tập trung vào mức lợi nhuận mong đợi thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Trường hợp 1:

Kế hoạch giao dịch của anh ấy diễn ra suôn sẻ và anh ấy có thể thoát ra khỏi vị thế của mình thì anh ta sẽ thoải mái thu về tổng lợi nhuận tối đa là 480 đô la.

Trường hợp 2:

Cổ phiếu đang tăng nhưng chưa đến mức lợi nhuận mong đợi thì lại giảm xuống do những nhà giao dịch khác bán ra và chốt lời thì bây giờ, vì anh ấy không cân nhắc tỷ lệ lãi lỗ từ trước nên anh ấy không biết được nên thoát ra hay không, cổ phiếu có thể phải giảm xuống mức 17 hay 18 đô la mới quay về thì lúc đó, tài khoản của anh ấy đã bị thua lỗ khoảng từ 800 đô la đến 1200 đô la. 

May mắn cho nhà giao dịch này là anh ấy chỉ mua khoảng 400 cổ phiếu nên anh ta có thể bình tĩnh và bắt đầu lại (hoặc có thể không) nhưng ít nhất, anh ấy vẫn còn tiền trong tài khoản. Có nhiều nhà giao dịch đã không thể may mắn như anh ấy. 

Kết luận:

Một giao dịch tốt và tiềm năng phải thỏa mãn tỷ lệ lãi/lỗ hợp lý, nếu bạn không tìm thấy điều đó trong các giao dịch sắp tới của mình thì lời khuyên chân thành nhất chính là hãy bỏ qua những giao dịch ấy và chờ đợi điều tốt hơn. Thị trường chứng khoán vẫn sẽ tồn tại trong thời gian dài nên hãy kiên nhẫn và chờ đợi những lợi nhuận béo bở và an toàn.

Nguồn: Happy Live Team tham khảo từ “Kỹ thuật giao dịch nâng cao để kiếm tiền hằng ngày trên thị trường chứng khoán”

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật giao dịch NÂNG CAO để kiếm tiền hàng ngày

trên thị trường chứng khoán

(Advanced Techniques in Day Trading) – Andrew Aziz

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề