fbpx

Muốn thành công? Ngưng đổ lỗi cho những lần thất bại!

Sẽ không quá xa lạ khi bạn nghe những câu đại loại như: “Tôi muốn, nhưng…”, “Bạn không hiểu đâu, có rất nhiều thứ khiến tôi không đạt được điều mình muốn”, “Nhìn anh ta/cô ta kìa, họ luôn có điều kiện để đạt được những thứ người khác mong ước”,… phát ra từ miệng ai đó (đôi lúc, có thể là chính bạn).  Có rất nhiều quan điểm về mục tiêu và cách đạt được mục tiêu, nhưng than vãn hay ganh tỵ không nằm trong số đó. Nếu không muốn tiếp tục sống trong cảnh “đứng ngắm thành công của người khác” bạn phải thay đổi! 

Rất nhiều người cho rằng, vấn đề luôn nằm ở điểm B: mục tiêu của mình có xa quá không, ai là người có điều kiện hoàn thành điều đó (có thể đó không phải là mình), để đạt được chắc mất rất nhiều công sức và nỗ lực lắm,… Nếu nghĩ theo hướng đó, việc đạt được mục tiêu của bạn hoặc không bao giờ hoàn thành, hoặc hoàn thành được là nhờ may mắn. 

Vấn đề không nằm ở hiện trạng của bạn, vấn đề không phải là bạn đang không có những gì mình mong muốn. Vấn đề nằm ở giữa điểm A và điểm B, ở những thứ ngăn trở bạn đạt được mục tiêu của mình. Tôi muốn hỏi bạn điều này: Hành động mỗi ngày để bạn đạt được điều mình muốn là gì?

(*) Bài viết được trích từ sách Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Chiến lược làm chủ vận mệnh hoàn hảo, xem thêm thông tin sách tại đây:

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

Bạn muốn một cơ thể khỏe mạnh, thân hình cân đối thì bạn sẽ làm gì mỗi ngày? Tập thể dục, ăn uống điều độ. Nếu bạn biết điều đó, tại sao bạn vẫn không đạt được điều mình mong muốn? Rất đơn giản, vì bạn không thực hiện nó mỗi ngày. Đừng đổ lỗi rằng bạn đã cố gắng nhưng do thể trạng bạn như thế, xương bạn to, gen nhà bạn ai cũng to con cả, hay xóm của bạn, bạn bè bạn ai cũng thừa cân nên bạn thấy điều đó là bình thường. Phải nhìn nhận thật rõ ràng vấn đề của bạn là bạn đã nỗ lực để đạt được điều mình muốn hay chưa? Đó mới là vấn đề của bạn.

Nhưng nếu khi đã chỉ ra được những vấn đề căn bản, bạn vẫn cố gắng để bào chữa rằng bạn không thể tập luyện hàng ngày vì không có tiền đi tập gym, không có giày chạy bộ, không có đồng hồ chạy bộ,… thì bạn phải tự hiểu, đó chỉ là những biện minh của bạn! Dù vậy, hãy nhớ rằng tất cả những điều đó đều không phải là vấn đề của bạn.

Hay cả việc bạn luôn cảm thấy bản thân là người nghèo khó. Bạn cho rằng vấn đề của bạn là nghèo. Lại sai rồi! Nghèo là hiện trạng của bạn, hệ quả của những việc bạn đã và đang làm. Vấn đề là bạn đã tiết kiệm hay chưa? Nếu bạn đã tiết kiệm rồi, nhưng mức lương hiện tại của bạn đang thấp, thì bạn đã tìm việc mới với mức lương tốt hơn chưa? hế nào là một công việc phù hợp và thế nào là mức lương phù hợp với bạn? Hãy trả lời tất cả những câu hỏi này nếu muốn giải quyết vấn đề về tài chính. Bạn nghèo vì tư duy của bạn nghèo và vì bạn không có những hành động cải thiện hiện trạng bền bỉ mỗi ngày.

Hãy dành ba phút để làm bài tập nhỏ này: Hiện trạng của bạn ở đâu, mục tiêu của bạn như thế nào và vấn đề của bạn là gì?

Ai cũng có vấn đề của riêng mình, việc của bạn là tìm ra mấu chốt và giải quyết nó

Muốn một cơ thể khỏe mạnh và đẹp? Đơn giản là hãy tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, chạy bộ ít nhất 5km mỗi ngày hoặc tập yoga một tiếng mỗi ngày, và tập trung ăn uống những đồ ăn, thức uống tốt cho sức khỏe.

Bạn muốn giàu có đúng không? Điều đầu tiên, hãy trang bị tư duy của người giàu. Điều thứ hai: biết cách tấn công và phòng thủ đối với tài chính cá nhân. Tương tự như một trận bóng đá, tấn công là tìm cách kiếm được nhiều tiền, ghi được nhiều bàn thắng và phòng thủ là tìm mọi cách để tiền không bị thất thoát hay không bị thủng lưới (Ở Chương 7 chúng ta sẽ học cách chia tiền của mình ra như thế nào và hạn chế thất thoát). Nên nhớ, một đội bóng muốn vô địch bất cứ giải đấu nào, kể cả đó là giải Ngoại Hạng Anh hay La Liga, hay World Cup,… thì họ phải có một hàng công sắc bén đồng thời phải có một hàng thủ vững chắc, ít thủng lưới. Không để tình trạng công làm, thủ phá.

Muốn giàu, hãy học cách chi tiêu hợp lý. Đó là lý do vì sao người giàu họ chi tiêu rất chuẩn mực. Những người giàu không biết chi tiêu là người giàu xổi hoặc là giàu lên nhờ tiền của người khác. Nếu đồng tiền do họ kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt thì chúng sẽ được họ chi tiêu hợp lý. Và, trong cuốn sách này tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách lên ngân sách chi tiêu cho phù hợp ở các chương tiếp theo. Trước khi muốn giàu thì phải nghĩ cách làm thế nào để kiếm được tiền, phải trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Muốn kiếm được công việc mơ ước thì phải có kết nối. Đừng nên “rải truyền đơn” CV (Curriculum Vitae – Sơ Yếu lý lịch) và mong những công ty lớn sẽ liên hệ với mình. Không có chuyện đó xảy ra trên thực tế! Đó là những phương pháp truyền thống, phương pháp của những người thuộc nhóm 99% thường thất bại. Những người 1% phải đi theo hướng khác, như vậy mới kiếm được tiền, kiếm được công việc “ngon”.

Và để giải quyết những vấn đề lớn của cuộc đời, tôi muốn bạn hỏi đi hỏi lại bản thân mình 10 câu hỏi này (cứ ba đến sáu tháng phải hỏi mình lại một lần):

 

Để tìm kiếm câu trả lời cho 10 câu hỏi trên, bạn có thể tìm đọc: 

 

thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021

Các viết cùng chủ đề