fbpx

Nếu không làm điều này, tỷ phú Bill Gates có thể giàu gấp đôi Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại

Theo Forbes, Bill Gates là người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản ròng lên tới 127,8 tỷ USD. Trong khi đó, CEO hãng xe điện Tesla, Elon Musks hiện vẫn giữ vị thế người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng là 229,7 tỷ USD.
 

 Tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: Bloomberg).

Tỷ phú Bill Gates có thể giàu hơn cả Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại bằng cách tiếp tục gắn bó với Tập đoàn Microsoft, thay vì bán đi số cổ phần của mình.

Cụ thể, vào tháng 9/1998, nhà sáng lập Microsoft sở hữu khoảng 2,06 tỷ cổ phiếu, khi nhà sản xuất phần mềm lần đầu tiên trở thành công ty có giá trị nhất thế giới, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Sau thời gian mất top về giá trị vốn hoá, Microsoft đã giành lại thứ hạng cao nhất từ ​​Apple vào ngày 29/10/2021. Ở thời điểm hiện tại, nếu như Bill Gates vẫn tiếp tục sở hữu số cổ phiếu tương đương năm 1998, khối tài sản ròng của ông có thể lên tới 560 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Microsoft ở cuối phiên giao dịch ngày 1/6 là 271,87 USD/cp và giá trị vốn hóa của công ty là 2.033 tỷ USD, xếp thứ 3 trong danh sách những công ty giá trị nhất thế giới, sau Apple (2.410 tỷ USD) và Saudi Aramco (2.420 tỷ USD).

Bill Gates đã đã bán phần lớn cổ phiếu Microsoft của mình trước khi rời hội đồng quản trị vào năm 2020.

Theo Forbes, Bill Gates là người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản ròng lên tới 127,8 tỷ USD. Trong khi đó, CEO hãng xe điện Tesla vẫn giữ vị thế người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng là 229,7 tỷ USD.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos hiện đã tụt xuống vị trí thứ ba trong danh sách với khối tài sản ròng là 145,9 tỷ USD. Ông trùm hàng xa xỉ người Pháp, Bernard Arnault đang đứng vị trí thứ hai với khối tài sản ròng là 155,4 tỷ USD.

Hôm 25/5, trang tin Breitbart (Mỹ) đã rích dữ liệu do Quỹ Tự do Trực tuyến (FFO) chia sẻ cho thấy Quỹ Bill và Melinda Gates của tỷ phú Bill Gates đã “rót hàng trăm triệu USD vào 11/26 tổ chức ủng hộ nỗ lực ngăn cản CEO Tesla, Elon Musk tiếp quản nền tảng mạng xã hội Twitter”.

4-dieu-bill-gates-hoc-duoc-tu-warren-buffett-suot-25-nam-happy-live-1

Theo đó, 11 tổ chức được tỷ phú Bill Gates hậu thuẫn, bao gồm Quỹ Mạo hiểm mới (NVF), đã gây áp lực buộc các nhà quảng cáo tẩy chay Twitter nhằm ngăn cản tỷ phú Elon Musk thâu tóm nền tảng này. Tất cả đều ký vào bức thư ngỏ ủng hộ việc tẩy chay và nhận được 102 khoản tài trợ tiền mặt từ quỹ của tỷ phú Bill Gates kể từ năm 2008, tổng cộng lên tới 457 triệu USD.

Trước đó, hôm 4/5, tại một sự kiện do tờ Wall Street Journal tổ chức, tỷ phú Bill Gates cho biết ông không chắc tương lai của Twitter sẽ sáng lạn dưới sự dẫn dắt của Elon Musk. “Ông ấy thực sự có thể làm cho nó tồi tệ hơn”, nhà sáng lập Microsoft nêu quan điểm.

Mối quan hệ bất hòa giữa hai vị tỷ phú từ lâu đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Vào tháng 4, Elon Musk đã đăng tweet chế nhạo Bill Gates bằng một meme, so sánh người sáng lập Microsoft cùng với một biểu tượng cảm xúc về người đàn ông đang mang thai.

Bài đăng xuất hiện sau khi thông tin Bill Gates bán khống cổ phiếu của Tesla cùng việc Elon Musk từ chối lời mời làm từ thiện từ Bill Gates được đăng tải rộng rãi. Một loạt các ảnh chụp màn hình trao đổi tin nhắn giữa hai vị tỷ phú đã lan truyền trên mạng xã hội và Elon Musk cũng đã xác nhận đây là sự thật.

Đáp trả thông tin trên, tại một sự kiện của WSJ, Bill Gates cho biết ông không mấy bận tâm với những lời châm chọc của CEO Tesla.

“Tôi không nghĩ rằng việc bán khống Tesla là một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của bạn đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi hoan nghênh vai trò của Tesla trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Tôi không có gì ngoài những điều tích cực để nói về Elon. Nếu ông ấy làm cho Twitter tồi tệ hơn, tôi sẽ lên tiếng về điều đó”, ông nói.

Theo Doanh nghiệp & Kinh doanh 

Tham khảo thông tin KHÓA HỌC KUNGFU CHỨNG KHOÁN và đăng ký để được tư vấn miễn phí:

QR Code khóa học KFCK

TẠI ĐÂY

Các viết cùng chủ đề