fbpx

NHTW châu Âu nâng lãi suất 50 điểm cơ bản

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) nâng lãi suất lần đầu tiên trong 11 năm để kiểm soát lạm phát ngày càng mạnh ở khu vực này.

ECB gây bất ngờ cho thị trường khi nâng lãi suất 50 điểm cơ bản lên mức 0%. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ nâng 25 điểm.

“Hội đồng Thống đốc đánh giá rằng việc nâng lãi suất mạnh hơn dự tính trước đó là bước đi hợp lý trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ”, ECB cho biết trong một tuyên bố ngày 21/07.

NHTW châu Âu đã giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục và ở mức âm kể từ năm 2014 để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ cũng như đại dịch Covid-19.

Đồng Euro tăng mạnh sau thông tin trên và hiện ở mức 1.0257 USD. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Italy kỳ hạn 10 năm cũng tăng sau thông tin trên, nới dài đà tăng sau thông tin Thủ tướng Mario Draghi từ chức.

ECB cũng cho biết việc nâng lãi suất sẽ “hỗ trợ cho quá trình đưa lạm phát về mục tiêu trung hạn của Hội đồng Thống đốc bằng cách củng cố cái neo về kỳ vọng lạm phát và đảm bảo các điều kiện về nhu cầu phù hợp để đạt mục tiêu lạm phát trong trung hạn”. Mục tiêu lạm phát của ECB ở mức 2%.

Trước đó, ECB báo hiệu sẽ nâng lãi suất trong tháng 7 và tháng 9 khi lạm phát liên tục tăng mạnh. Chủ tịch Christine Lagarde phát tín hiệu chỉ nâng 25 điểm cơ bản.  

Seema Shah, Chiến lược gia tại Principal Global Investors, cho biết ECB không thắt chặt chính sách trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và “chắc chắn không đi kèm với những nụ cười ăn mừng”.

“ECB đang bước vào giai đoạn kinh tế giảm tốc đáng kể, hứng chịu cú sốc lạm phát đình trệ nghiêm trọng nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, đồng thời phải giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy”, bà cho biết. Vị chuyên gia này nói thêm “không có ngân hàng trung ương ở thị trường phát triển nào có vị thế tồi tệ hơn ECB”.

Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại ING Germany, cho biết: “Lần đầu tiên kể từ năm 2011, NHTW đã tăng lãi suất và hành động một cách mạnh mẽ”.

Lạm phát tăng mạnh

Dữ liệu lạm phát sơ bộ của tháng 6 cho thấy lạm phát ở mức kỷ lục 8.6%. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi về các hành động của ECB khi họ dự đoán châu Âu sẽ xảy ra suy thoái vào cuối năm nay. Hồi tháng 6, dự báo của ECB cho thấy tỷ lệ lạm phát là 6.8% trong cả năm nay và 3.5% vào năm 2023. Về tăng trưởng, NHTW châu Âu dự báo GDP 2.1% cho năm nay và năm tới.

Một trong những bất ổn lớn nhất trong tương lai là liệu Nga có cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu hay không. Dòng chảy khí tự nhiên đã giảm khoảng 60% kể từ tháng 6 và một đường ống quan trọng, Nord Stream 1, đã nối lại nguồn cung ứng ngày thứ Năm (21/07) sau giai đoạn bảo trì. Dù vậy, công suất của Nord Stream 1 giảm so với trước đó.

Nguồn: vietstock

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề