fbpx

NIKE xin lỗi vì đã “ăn cắp” họa tiết truyền thống của người bản địa ở Panama

Nike đã lên tiếng xin lỗi và rút lại một mẫu giày của mình sau khi một nhóm người bản địa ở Panama cho biết nhà sản xuất trang phục thể thao khổng lồ đã sử dụng họa tiết truyền thống của họ.

NIKE xin lỗi vì đã “ăn cắp” thiết kế giày của người bản địa ở Panama

Mẫu giày Air Force 1 “Puerto Rico” là phiên bản giới hạn của một trong những mẫu giày đặc trưng của thương hiệu và không được giới thiệu tại các cửa hàng.

Nhưng hình ảnh mẫu giày Air Force1 đã được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội và cho thấy rõ mẫu họa tiết. Điều này khiến cho cộng đồng người Guna ở Panama lên tiếng phản đối. Đại diện một trong bảy nhóm người bản địa ở quốc gia Nam Mỹ này đã yêu cầu Nike bồi thường.

Phần đông người Guna sống ở vùng Guna Yala, một dải đất hẹp trên bờ biển phía đông Panama nơi mà các nhà môi trường cho rằng đang bị đe dọa do mực nước biển dâng cao do hậu quả của sự nóng lên toàn cầu. Thiết kế mola đặc biệt của họ có những họa tiết hình học đầy màu sắc và các vòng xoáy.

Guna Belisario Lopez – người đứng đầu bộ tộc người guna, đã cáo buộc Nike sử dụng thiết kế mà không được phép tại cuộc họp báo ở Thành phố Panama hôm thứ ba.

“Họ phải hiểu rằng những họa tiết mola xuất hiện trên giày Nike là của người Guna”, ông nói với hãng tin Pháp AFP, nói thêm rằng hàng ngàn thiết kế khác từ người bản địa thường xuyên bị “cướp” bởi các công ty đa quốc gia.

Một luật sư đại diện của nhóm người bản địa, Aresio Valient, đã mô tả thiết kế này là một phần tâm linh của người Guna, và nói rằng ông đang tìm kiếm sự đền bù từ nhãn hiệu đồ thể thao.

Trong một tuyên bố, Nike cho biết: “Chúng tôi xin lỗi vì sự không chính xác về nguồn gốc thiết kế cho Nike Air Force 1 ‘Puerto Rico’ 2019. Do đó, sản phẩm này sẽ không còn nữa.”

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn

Các viết cùng chủ đề