fbpx

Ông Biden dọa tung quyền lực khẩn cấp với công ty dầu Mỹ

Tổng thống Biden cảnh báo có thể dùng quyền lực khẩn cấp nếu các công ty dầu mỏ Mỹ không tăng sản lượng tại nhà máy lọc dầu của họ.

Trong thư gửi giám đốc điều hành 7 công ty dầu mỏ Mỹ ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ đang vận hành với “tỷ suất lợi nhuận cao lịch sử” dù dân Mỹ phải đối mặt tình trạng giá xăng dầu tăng cao.

“Không nghi ngờ gì về việc ông Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm chính về nỗi đau tài chính dữ dội mà dân Mỹ và gia đình họ đang gánh chịu”, Tổng thống Biden viết. “Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến sự khiến giá xăng tăng hơn 1,7 USD/gallon, tỷ suất lợi nhuận cao lịch sử của nhà máy lọc dầu đang làm trầm trọng thêm nỗi đau đó”.

Tổng thống Biden cho biết các công ty dầu khí Mỹ có cơ hội hành động lập tức để tăng nguồn cung xăng, dầu diesel và những sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác mà họ đang sản xuất.

“Chính quyền của tôi sẵn sàng sử dụng tất cả công cụ pháp lý thích hợp của chính phủ cũng như các cơ quan khẩn cấp để tăng công suất lẫn sản lượng của nhà máy lọc dầu trong thời gian tới, đảm bảo mọi khu vực được cung ứng thích hợp”, ông Biden cảnh báo.

Nga chưa bình luận về cáo buộc trong thư của Tổng thống Biden.

ong-biden-doa-tung-quyen-luc-khan-cap-voi-cong-ty-dau-my-happy-live-1
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một hội nghị tại Los Angeles, California ngày 9/6. Ảnh: Reuters.

Động thái gửi thư được đánh giá thể hiện nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm hạn chế lạm phát hiện ở mức 8,6%, cao nhất trong trong 40 năm qua và chưa có dấu hiệu chậm lại.

Trước đó ông Biden ra lệnh bán thêm 45 triệu thùng dầu thô từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ. Ông Biden không nêu thời gian khi nào chính quyền của ông sẽ sử dụng quyền lực khẩn cấp, chỉ cảnh báo sẽ làm điều này “trong ngắn hạn”. Các công ty dầu mỏ Mỹ chưa công bố phản hồi đối với thư của Tổng thống Biden.

Giá xăng tại Mỹ bắt đầu tăng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine”, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đảo lộn.

Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu ở Mỹ không tăng vì các công ty không mặn mà với với ý tưởng tận dụng bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh để khoan thêm dầu, vì không chắc chắn giá cao đủ lâu để thu lợi nhuận.

Nguồn: vnexpress

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề