fbpx

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – “KIM CƯƠNG” TRONG DÀI HẠN

Nhìn lại khoảng thời gian 2020 – 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải 2 năm với sự tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù, nền kinh tế thế giới nói chung, và kinh tế Việt Nam nói riêng đều chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19. 

Những thay đổi tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam, bất chấp những biến động gần đây

Năm 2022 được kỳ vọng tiếp nối tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán khi chính phủ đang chú trọng tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, tiếp thêm nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân.

Trong 3 tháng đầu năm, số lượng tài khoản giao dịch cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 271.619 tài khoản. Lũy kế cuối tháng 3/2022 số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt 5 triệu tài khoản. Lượng tài khoản chứng khoán/đầu người chính thức đạt mốc 5%.

Trong thời gian gần đây khi thị trường trải qua sự thăng hoa, hưng phấn quá đà, có những sự kiện đen, liên quan đến việc tham ô của các ban lãnh đạo tồi. Họ lợi dụng đánh vào lòng tham, và sự thiếu tri thức của nhà đầu tư mới. Họ tạo ra những phi vụ giao dịch cổ phiếu không công bố thông tin, gây ra nhiều rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nhà đầu tư, làm nhiễu loạn thông tin xấu trên thị trường. 

Thị trường chứng khoán chính là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp phát triển, vì thế gần đây chính phủ đã xem xét đưa ra những chính sách hướng đi mới trong dài hạn giúp thanh lọc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo cơ hội thăng hạng cho thị trường này nhằm thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài.

Theo xếp loại gần đây nhất của hai tổ chức MSCI và FTSE Russell, Việt Nam tiếp tục được đánh giá có tiềm năng nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi. Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng có thể thấy, thị trường Việt Nam đang có bước tiến mới trong lộ trình nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi. Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Đây là cơ quan đầu mối quản lý chung thị trường chứng khoán Việt Nam, thay thế mô hình hai sở giao dịch riêng lẻ hiện nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngoài ra, Việt Nam đang hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022. Chính phủ cũng có kế hoạch thành lập trung tâm thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) (trực thuộc VNX), dự kiến sẽ giải quyết điểm nghẽn về tỷ lệ ký quỹ giao dịch bằng tiền mặt mà cả FTSE và MSCI đều coi là nút thắt trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự kiện này là một bức ngoặt bứt phá đưa Việt Nam lên một tầm mới, là điểm sáng thu hút doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp Châu Âu đặc biệt quan tâm đến đầu tư xanh, tăng trưởng xanh tại thị trường Việt Nam.

Những sự kiện trên phản ánh tiềm năng cho sự phát triển tích cực của nền chứng khoán nước ngoài trong mắt các nhà đầu tư cá nhân trong nước và cả nhà đầu tư nước ngoài. 

Nhà đầu tư cá nhân đang đứng trước cơ hội thu lợi nhuận dài hạn

Và làm sao để nhìn ra tiềm năng của các doanh nghiệp phù hợp để đầu tư dài hạn trong thời điểm nhạy cảm này? Câu trả lời nằm ở sức mạnh của lãi kép tri thức. 

Cũng giống như để hiểu được báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, điều kiện đầu tiên bạn cần chính là bạn phải biết đọc. Nếu muốn đầu tư mang lại lợi nhuận, bạn cần phải có tư duy đầu tư đúng đắn và phù hợp với thị trường. Điều này đòi hỏi lượng tri thức khổng lồ, nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cơn mưa vàng thì bạn cần xây những hồ chứa càng lớn càng tốt. 

Những hồ chứa đó được xây bằng sức mạnh của lãi kép tri thức, được xây từ việc không ngừng trau dồi và học hỏi kiến thức qua sách vở, qua những người thành công. Happy Live đang muốn chia sẻ cho bạn thấy bức tranh toàn diện về tương lai tiềm năng của thị trường chứng khoán và nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công trong tương lai ấy, hãy dám bắt đầu từ bước cơ bản nhất – chính là nuôi dưỡng tri thức của mình.

Nguồn: Happy Live sưu tầm.

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề