fbpx

Vốn khởi điểm bao nhiêu là “đẹp”?

Chẳng có số tiền nào là quá ít hoặc quá lớn để bạn có thể chủ quan cho rằng số vốn ban đầu của mình là bí quyết.

Ed Seykota từng được hỏi một người nên có bao nhiêu tiền trước khi bắt đầu giao dịch. Ông trả lời: “Quản lý tiền tốt là bất biến dù vốn bao nhiêu. Tôi sẽ hỏi nhà giao dịch nghĩ anh ta cần một số tiền mới có thể giao dịch chính xác thì anh ta cần số tiền bao nhiêu để ngừng giao dịch”.

Tồn tại rất nhiều yếu tố liên quan đến vốn khởi điểm, trong đó có kỷ luật cá nhân và khả năng kiên trì với nó. Ai hứa hẹn ban đầu cần phải có số vốn nhất định để chiến thắng đều là kẻ ngốc. Tuy nhiên, nếu bạn có nguồn lực không giới hạn thì sao?

Giàu có thể là lợi hoặc hại

Jaromir Jagr, vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng và William Eckhardt, nhà giao dịch theo xu hướng có những quan điểm cực đoan về vốn khởi điểm.

Jagr là một con bạc liều lĩnh. Ông không chỉ chơi chứng khoán mà là chơi hết mình; năm ngoái, báo cáo công bố ước tính ông thua lỗ từ 8 triệu đến 20 triệu đô la trong bong bóng Dot-com. Ông không chỉ có một cô bạn gái xinh đẹp và thông minh; ông có cô bạn gái là cựu Hoa hậu Slovakia và là sinh viên luật năm hai. Jagr có thể là vận động viên khúc côn cầu cừ khôi, nhưng cách giao dịch của ông chỉ có nước đốt tiền. Được hậu thuẫn bởi hàng triệu đô la kiếm được khi chơi khúc côn cầu, Jagr là kiểu nhà giao dịch mà Eckhardt tránh né:

Tôi có quen vài triệu phú dùng tài sản thừa kế để giao dịch. Các trường hợp này đều mất trắng vì họ không cảm thấy đau khi thua lỗ. Trong những năm giao dịch đầu tiên, họ cảm thấy nếu thua mình vẫn còn tiền. Bạn nên tham gia thị trường với tâm thế cảm thấy mình không thể thua lỗ. Tôi thà đặt cược vào người bắt đầu với vài nghìn đô la hơn là người ngay từ đầu đã có hàng triệu đô la.

Hãy xem xét giá trị tài sản ròng của các nhà giao dịch theo xu hướng tự thân:

  • Bruce Kovner có tài sản hơn 5.3 tỷ đô la.
  • John W. Henry có tài sản hơn 2.1 tỷ đô la. Ông dùng lợi nhuận từ giao dịch xu theo hướng để mua đội Boston Red Sox với giá 700 triệu đô la.
  • Bill Dunn kiếm được 80 triệu đô la vào năm 2008 khi phần còn lại của thế giới đang chết điêu đứng.
  • Michael Marcus biến 30,000 đô la ban đầu thành 80 triệu đô la. Ông cũng dạy lại cho Bruce Kovner. Marcus từng là học sinh của Ed Seykota.
  • David Harding có tài sản hơn 1.387 tỷ đô la.
  • Kenneth Tropin kiếm được 120 triệu đô la trong năm 2008 trong khi phương pháp mua nắm giữ sụp đổ. Trước đó trong sự nghiệp, ông điều hành công ty của John W. Henry.

Nghe thật truyền cảm hứng. Một phần nhỏ trong lượng tiền cỡ khủng này đã đủ để tạo động lực – nếu nghe xong bạn chưa lăn ra xỉu.

Trích: quyển sách “TREND FOLLOWING:Cách thức để kiếm được vận may lớn và giàu có trong các thị trường Bò, Gấu và các sự kiện Thiên nga đen” 

Có thể bạn quan tâm: Trend Following

“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

 

 

Các viết cùng chủ đề