fbpx

Cách phân chia tiền cho tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư

Liệu số tiền dành cho tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư có phụ thuộc vào số tiền tôi kiếm được hiện tại không? Và cách phân chia như thế nào để hợp lý và hiệu quả.

Rõ ràng là đâu đó có phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được. Nhưng hãy giả sử bạn chỉ có thu nhập vừa đủ. Bạn chi tiêu vừa phải và bạn biết là mình phải trả nợ tín dụng hay trả tiền học. Vậy lượng tiền bạn tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư phụ thuộc vào lượng tiền bạn phải trả lãi cho người khác.

Điều đầu tiên tôi muốn bạn suy nghĩ là tiêu chuẩn mà mọi nhà hoạch định tài chính sẽ khuyên bạn “Hãy thoát khỏi nợ đi”. Có hai loại nợ là nợ tốt và nợ xấu. Nợ tốt là khoản nợ từ việc vay để mua nhà hay thứ nào đó bạn trả lãi vay là 3%. Đó là khoản nợ khá tốt và nếu bạn có thể tạo một danh mục đầu tư với lãi suất 15%/năm thì bạn có thể muốn “gánh” khoản nợ kia không phải trả ngay và để tiền tiếp tục sinh lời.

Nhưng nợ xấu thuộc dạng nợ tiêu dùng là khi bạn mắc vào nợ tín dụng. Khi bạn bị nhỡ 1 lần thanh toán thì bạn phải trả lãi hơn 20%/năm. Tôi muốn rằng nếu bạn gặp phải khoản nợ 20%/năm hãy bỏ nó ngay. Điều cần làm đầu tiên để tạo ra khối tiền lớn từ số tiền bạn kiếm được là ngưng dâng cho người khác khối tiền đó.

Tôi bắt đầu khá may mắn. Khi tôi bắt đầu đầu tư, tôi đã dành khoảng 13 năm trời sống trong chiếc túi ngủ. Mọi thứ tôi có là đều nằm trong chiếc túi nhỏ. Vậy nên “thắt lưng buộc bụng” đã hằn sâu trong đời sống của tôi. Chìa khóa nằm ở đây!

Tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện ngắn về nên dành bao nhiêu cho tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư. Warren Buffett đang đi lên thang máy ở Omaha và có một nhóm dân bảo hiểm đi thang máy cùng ông ấy. Họ nhìn thấy một đồng tiền nằm dưới sàn và tất cả dân bảo hiểm đều đứng đấy nhìn đồng tiền.

Đoán xem Warren Buffett người nổi tiếng về tiết kiệm, có nhặt đồng tiền đó lên không. Buffett không nhặt cho đến khi thang máy tới tầng ông muốn. Ông bước ra ngoài, nghía qua đám kia và nhặt đồng xu lên, rồi nhìn vào đồng xu bảo, đấy sẽ là khởi đầu cho 1 tỷ đô tiếp theo. Và sự thật đúng là như vậy, nó chính là khởi đầu. Khi bạn bắt đầu đạt được mức lợi nhuận cao hơn. Chẳng hạn như bạn đạt lợi nhuận cao là 25%/ năm.

Tôi tin rằng nó phụ thuộc vào cách hiểu của bạn trong việc tiết kiệm. Bạn sẽ không tiêu xài khi bạn BIẾT sẽ kiếm được bao nhiêu từ khoản tiền ấy. Nhưng vì bạn KHÔNG BIẾT có thể kiếm được bao nhiêu nên việc tiêu xài là chuyện dễ hiểu. Trong trường hợp bạn cho tiền vào tài khoản tiết kiệm để nhận lãi. Việc làm này vô ích, nó không làm thay đổi cuộc đời bạn. Việc đầu tư sẽ trở nên tự nhiên với bạn một khi bạn biết cách kiếm ra tiền trên đồng lương bạn kiếm được.

Nguồn: Phil Town’s Rule #1 Investing

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề