fbpx

Chủ tịch Fed: Kinh tế Mỹ đang trong “giai đoạn đầu” của quá trình hạ nhiệt lạm phát

Trong cuộc họp báo sau công bố về lãi suất, Chủ tịch Jerome Powell thừa nhận lạm phát đã hạ nhiệt phần nào, song Fed vẫn chưa kết thúc cuộc chiến với lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khởi đầu cuộc họp báo bằng cách khẳng định lại lập trường chống lạm phát của Fed.

Ông Powell lặp lại nhận định từ các lần xuất hiện trước đó. Ông cho biết Fed vẫn “cam kết” kéo giảm lạm phát, sẽ tiếp tục nâng lãi suất và nhấn mạnh lạm phát có thể gây ra nhiều vấn đề tới người tiêu dùng và thị trường lao động.

“Không có sự ổn định về giá cả, nền kinh tế không tạo ra lợi ích cho bất kỳ ai”, ông Powell cho biết.

Kinh tế vẫn ở “giai đoạn đầu” của việc hạ nhiệt lạm phát

Ông Powell thừa nhận đã có nhiều dấu hiệu tích cực trong các báo cáo gần đây và thị trường lao động vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn quá sớm để ăn mừng.

“Thật tốt khi sự suy giảm của lạm phát cho tới nay không phải dẫn tới sự suy yếu của thị trường lao động”, ông Powell cho biết, nhưng nói thêm rằng kinh tế Mỹ vẫn đang ở “giai đoạn đầu” của quá trình hạ nhiệt lạm phát.

Ông cho biết sự suy giảm về giá hàng hóa và giá cho thuê nhà ở là “câu chuyện tốt lành”. Tuy nhiên, Fed chưa thấy “sự suy giảm lạm phát” ở các dịch vụ cốt lõi (trừ nhà ở).

Vẫn chưa đủ thắt chặt

Bất chấp nhiều đợt nâng lãi suất liên tiếp, Chủ tịch Fed cho biết Fed vẫn còn nhiều việc cần làm.

“Tôi sẽ nói rằng chúng tôi không tập trung vào các diễn biến ngắn hạn mà là sự thay đổi của điều kiện tài chính nói chung trong dài hạn”, ông nói trong cuộc họp báo. “Theo đánh giá chung của các thành viên, Fed vẫn chưa tới mức đủ thắt chặt và đó là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục nâng lãi suất”.

Cuộc chiến với lạm phát chưa kết thúc

Jose Torres, Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, cho rằng các thành phần tham gia thị trường không nên kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm nay.

“Công cụ Nowcast của Fed khu vực Cleverland dự báo CPI tháng 1/2023 sẽ tăng ở mức 7.6%. Hơn nữa, dữ liệu về việc làm công bố trong ngày 02/02 cho thấy thị trường việc làm vẫn mạnh”, ông cho biết. “Lạm phát vẫn chưa kết thúc và cuộc chiến của Fed cũng thế”.

Tiến Phát

Vietstocks

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề