fbpx

Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng cao

Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng tới 100 USD/thùng vào cuối năm nay do căng thẳng địa chính trị và lo ngại về nguồn cung.

gia-dau-tho-duoc-du-bao-se-tang-cao-happy-live-1

Giá dầu đang trong xu hướng đi lên do căng thẳng địa chính trị gia tăng và lo ngại về triển vọng nguồn cung trong tương lai. Hiện tại, dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao dịch ở mức 77,23 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent tăng lên mức 83,81 USD/thùng.

Thị trường dầu thô đang được hưởng lợi từ cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington về các vấn đề liên quan đến sự cố khinh khí cầu.

Thêm vào đó, Triều Tiên được cho là vừa bắn tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông, trong khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã phát hiện Iran làm giàu uranium tới mức rất gần với cấp độ vũ khí.

Hiện tại, mối lo ngại đang gia tăng về nguồn cung toàn cầu eo hẹp khi nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới đang lên cao, đặc biệt khi Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang phục hồi sau các hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngoài ra, Nga dự kiến ​​sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3 để đáp trả việc các cường quốc phương Tây áp đặt giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của nước này.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cũng đã tuyên bố sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023.

Theo nhận định của Goldman Sachs, sự thiếu hụt nguồn cung dầu trong tương lai có thể sẽ đẩy giá lên tới 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Tiến Phát

Cafef

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề