fbpx

Goldman Sachs giữ dự báo giá dầu vượt 100 USD/thùng trong năm nay

“Liệu chúng ta sẽ hết công suất khai thác dầu dự trữ? Có thể là vấn đề nghiêm trọng sẽ bắt đầu xuất hiện trước năm 2024”, chuyên gia của Goldman Sachs nhận định…

Giá dầu sẽ tăng trở lại mức trên 100 USD/thùng trong năm nay và thị trường dầu lửa toàn cầu có thể đối mặt với vấn đề nguồn cung nghiêm trọng trong năm 2024 khi công suất khai thác dự trữ cạn kiện – ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vừa đưa ra dự báo.

Trong khi các biện pháp trừng phạt có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm, nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc được dự báo sẽ hồi phục sau khi nước này mở cửa trở lại. Bối cảnh đó sẽ đưa giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, từ mức khoảng 80 USD/thùng hiện nay – Goldman Sachs nhận định.

Việc ngành công nghiệp dầu lửa thiếu đầu tư vào sản xuất trong những năm gần đây cũng sẽ là một động lực đẩy giá dầu lên cao hơn, và sự thiếu công suất khai thác này sẽ trở thành một vấn đề lớn trong năm 2023 – nhà phân tích Jeff Currie của Goldman Sachs nói với hãng tin Bloomberg.

“Siêu chu kỳ giá hàng hoá cơ bản là một hệ quả của sự tăng giá với mỗi đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước, và mỗi đáy giá sau cao hơn đáy giá trước – ông Currie, người đứng đầu mảng nghiên cứu hàng hoá cơ bản của Goldman Sachs, nói. Ông cho rằng đến tháng 5, thị trường dầu lửa sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu. Sự thiếu hụt đó sẽ hút phần lớn phần công suất dư thừa của các hãng dầu lửa, và điều này sẽ có lợi cho giá dầu – theo ông Currie.

Giá dầu đã biến động nhiều trong mấy năm nay, có lúc giảm dưới 20 USD/thùng sau khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, có lúc tăng lên gần 130 USD/thùng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine – sự kiện gây gián đoạn nguồn cung dầu vốn dĩ đã không đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Giá xăng dầu tinh chế thậm chí còn tăng mạnh hơn vì các nhà máy hoạt động hết công suất, trước khi giảm trở lại khi các quốc gia tìm ra giải pháp khắc phục tình hình.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu thô giao sau tại thị trường London giảm gần 7%, nâng tổng mức giảm trong vòng 1 năm trở lại đây lên hơn 12% – theo dữ liệu từ TradingView.

 
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London từ đầu năm đến nay.
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London từ đầu năm đến nay.

Tại một hội thảo về dầu lửa ở Riyadh vào hôm thứ Bảy vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman đã đề cập đến tình trạng thiếu đầu tư vào công suất lọc hoá dầu, cho rằng đây một là một nguyên nhân quan trọng khiến thế giới rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, thay vì việc OPEC+ có nâng sản lượng hay không. Ông nhắc lại quan điểm rằng OPEC+ sẽ tiếp tục thận trong việc tăng sản lượng khai thác dầu thô.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Cùng với Nga, Saudi Arabia là thủ lĩnh không chính thức của OPEC+. Ông Abdulaziz nói rằng nỗ lực của OPEC+ trong việc hạn chế nguồn cung dầu đã giúp cứu thị trường dầu khi nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu rớt sâu trong đại dịch.

Trao đổi với Bloomberg, ông Currie nhắc lại quan điểm của Goldman Sachs cho rằng OPEC+ sẽ dỡ bỏ các hạn chế sản lượng và tính đến chuyện tăng sản lượng khai thác dầu trong năm nay. Đầu tháng này, một uỷ ban theo dõi thị trường của OPEC+ đã khuyến nghị liên minh giữ nguyên sản lượng dầu.

“Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung dầu vẫn đang cân bằng với nhu cầu hoặc thậm chí là dư thừa vì Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục”, ông Currie nói, cho rằng công suất khai thác dầu có thể trở thành một vấn đề trong năm nay, khi nhu cầu vượt quá nguồn cung. “Liệu chúng ta sẽ hết công suất khai thác dầu dự trữ? Có thể là vấn đề nghiêm trọng sẽ bắt đầu xuất hiện trước năm 2024”, ông nói.

Tiến Phát

Vneconomy

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề