fbpx

Hãy bỏ suy nghĩ “chơi” chứng khoán nếu muốn thành công

Có một thực tế rất đáng buồn đó là nhiều người vẫn gọi việc đầu tư chứng khoán là chơi chứng khoán hoặc chơi cổ phiếu.

Có lẽ anh em đã từng gặp trường hợp thế này: Qua nhà bạn chơi hoặc ra những nơi công cộng bật chart lên phân tích cổ phiếu hay mở bảng điện lên xem giá thì y như rằng sẽ có người hỏi: “Em chơi chứng khoán lâu chưa?” hoặc “Chơi chứng khoán khó không mày?”.

Gặp tình huống thế này, tôi cũng chỉ trả lời qua qua cho xong chuyện chứ thực sự thấy không hào hứng gì lắm đến việc chia sẻ. Thực sự, tôi không thích khi người khác dùng từ chơi trong trường hợp này nhưng cũng không trách được bởi họ là những người không chuyên và cũng vì những thông tin họ tiếp cận được đều gọi việc đầu tư thành một từ là “chơi”.

Chỉ là chơi thôi mà – đâu có gì khó

Những ai dùng từ “chơi” để nói về việc đầu tư có lẽ chưa hiểu hết được những gì mà thị trường mang lại. Chơi chứng khoán nghe như kiểu đánh bạc, chơi bầu cua, xóc đĩa vậy tức là cứ đặt tiền vào rồi thắp nhang khấn vái thần linh, hồi hộp chờ đợi kết quả mặc số phận quyết định. Chơi cũng có nghĩa là những hoạt động giải trí, mang tính chất giải tỏa căng thẳng, chơi cho vui để thư giãn.

Rõ ràng, những ai trong nghề sẽ hiểu việc đầu tư không thoải mái và vui vẻ như việc ngồi chơi game hay chơi… cờ cá ngựa. Cũng chỉ vì những thông tin sai lệch hoặc những người viết ra những bài báo, tin tức chưa hiểu được mục đích của việc đầu tư là thế nào nên mới dùng từ “chơi”. Đầu tư chứng khoán cũng như một công việc bình thường nhưng mục đích không phải để giải trí cho vui mà là dành cho những ai nghiêm túc muốn học hỏi kinh nghiệm và quan trọng nhất đó là kiếm tiền từ thị trường.

Ngoài ra, chơi thì không cần phải suy nghĩ đau đầu gì cho lắm, cũng không cần kiến thức hay kinh nghiệm gì cả, như việc chơi game dù chơi dở, chơi hay có thể khiến bạn bực tức trong lúc đó nhưng cuối cùng kết quả đó không ảnh hưởng nhiều gì đến cuộc sống và kinh tế của bạn nhưng việc đầu tư thì lại khác.

Chúng ta phải có kiến thức, kinh nghiệm và cả những kỹ năng cần thiết nếu muốn tăng thêm thu nhập từ việc giao dịch cổ phiếu. Và tâm lý giữa hai việc này cũng rất khác, bạn thất bại trong 1 ván game thì có thể chơi lại, chẳng sao cả, tâm lý thoải mái còn việc đầu tư nếu thất bại có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chính bạn.

Hãy bỏ suy nghĩ chơi chứng khoán nếu muốn thành công

Đầu tư chứng khoán là một công việc bình thường nhưng muốn thành công phải rất nỗ lực cộng một chút may mắn​

Như tôi đã phân tích ở trên, những nhà đầu tư vẫn còn dùng từ “chơi” nghĩa là họ vẫn muốn đầu tư cho vui, thắng thua không quan trọng. Không quan tâm đến kết quả và lỡ có thua lỗ chỉ cần reset và chơi lại từ đầu như một ván game mà thôi. Những kiểu nhà đầu tư kiểu này rất khó để có thể thành công trên thị trường nếu không thay đổi tư duy.

Có thể nhiều người nói tôi quá khắt khe chỉ vì họ dùng sai một từ thôi mà, thực ra từ ngữ không quá quan trọng nhưng những điều mà ta nói ra thể hiện tư duy của một người. Chơi chứng khoán thể hiện tầm nhìn hạn hẹp của một nhà đầu tư, chỉ muốn vui chơi thoải mái mà vẫn kiếm được nhiều tiền từ thị trường nhưng làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy.

Mà tư duy là điều rất quan trọng đối với một nhà đầu tư, có thể chúng ta không cần quá thông minh, IQ cao cỡ Isaac Newton hay có siêu năng lực gì đó dự báo trước về tương lai nhưng nhất định phải có tư duy dài hạn, bỏ cái lợi trước mắt để hướng đến những điều lâu dài nếu muốn thành công trên thị trường tài chính. Vì vậy, đừng bao giờ dùng từ “chơi” ở đây cả, chúng ta không hề muốn chơi với thị trường này đâu.

Thay đổi tư duy từ việc chơi chứng khoán thành đầu tư chứng khoán

Lời nói ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy vì vậy hãy thay đổi thói quen biến câu nói chơi chứng khoán thành đầu tư chứng khoán. Dần dần lời nói sẽ đi sâu vào suy nghĩ của một nhà đầu tư và hình thành tư duy đúng đắn. Chúng ta sẽ không chơi nữa mà nghiêm túc làm việc, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ thị trường và tập trung trước những mục tiêu phía trước nếu vẫn mong muốn thành công trong việc đầu tư.

Sẽ không có chuyện vừa chơi vừa kiếm nhiều tiền đâu, phải mệt nhọc, đổ mồ hôi và cả nước mắt trước khi nghĩ đến việc thành công. Đó chính là suy nghĩ của một nhà đầu tư chân chính vì họ biết không một nghề nào muốn thành công mà không phải đánh đổi những điều quan trọng khác trong cuộc sống như thời gian, công sức và cả thanh xuân của mình.

Nếu anh em nào vẫn muốn chơi chứng khoán thì theo tôi nên chuyển qua xóc đĩa, vừa có cảm giác mạnh hơn, thắng thua cũng phân định chỉ trong vòng mấy phút là xong so với việc chờ đợi lâu la mà lại không thoải mái trong việc đầu tư chứng khoán.

Nguồn: Kakata

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Đầu tư giá trị từ A đến Z

bo-sach-dau-tu-gia-tri-tu-den-z

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề