fbpx

NHỮNG ĐIỀU TÂN SINH VIÊN CẦN LÀM Ở NĂM NHẤT ĐẠI HỌC

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa, các bạn trẻ sinh năm 2002 sẽ bắt đầu bước vào giảng đường đại học, là một bước chuyển mình lớn trong cuộc đời. Chắc hẳn, các bạn đang rất hào hứng, tò mò về những điều mới lạ khi sắp đặt chân vào một môi trường mới. Happy Live xin gửi đến các bạn học sinh, sinh viên sắp bước vào cánh cổng Đại học, top những điều sinh viên năm nhất cần làm để có một bước khởi đầu hoàn hảo nhé.

1. Rèn luyện tiếng anh.

Đây là thứ được coi là thứ quan trọng nhất ở năm 1 đại học. Các em muốn làm gì thì làm, sau năm 1 cần được > 450 TOEIC (Ít nhất là để đạt chuẩn đầu ra ). Em nào mà được từ 5.5 IELTS ngay năm 1 Đại học thì cơ hội tương lai của em cực kỳ rộng mở. Tiếng anh giúp em thực tập ở công ty lớn, đi làm lương cao ngay từ năm 1, giúp em có cơ hội đi trao đổi sinh viên với các trường Đại học trên thế giới vài tháng, thậm chí xin học bổng ở trường, học bổng doanh nghiệp, học bổng du học. Hãy nhớ, làm gì thì làm, Tiếng anh là thứ em cần nhất sau khi kết thúc năm 1. Đương nhiên học kiến thức các môn ở trường cũng phải tốt.

2. Trải nghiệm bên ngoài

NHỮNG ĐIỀU TÂN SINH VIÊN CẦN LÀM Ở NĂM NHẤT ĐẠI HỌC

Đừng về quê nhiều quá. Sống 18 năm với bố mẹ là quá đủ rồi. Cần phải ra ngoài, làm thêm một chút, va vấp xã hội thôi, kiếm tiền để mà hiểu giá trị đồng tiền, để mà sau này ra đi làm không bị sốc văn hóa. Nhớ là việc làm thêm ngay năm 1 không cần liên quan đến ngành các em học đâu, kể cả bồi bàn, phục vụ quán cà phê, bán hàng, … cũng là những trải nghiệm rất đáng giá. Hãy nhớ mục tiêu đi làm là “lấy trải nghiệm”, chứ không phải “kiếm tiền” nên đừng bỏ bê việc học và ngoại ngữ nhé. Nếu nhà quá nghèo thì gia sư là kênh kiếm tiền nhàn và lắm tiền nhất đấy.

3. Chú ý, đừng có tham mấy đồng bạc lẻ

Nhiều em thấy đi làm nhiều tiền quá, thế là bỏ học, chỉ đi làm thêm thôi. Quá sai lầm, nếu dành time đó đầu tư học thì thu nhập tương lai của em sẽ cao gấp nhiều lần mấy đồng bạc lẻ em có khi đi làm thêm các em ạ. Cần hi sinh thu nhập hiện tại, gia tăng giá trị cho cái đầu để hướng thu nhập cao hơn khi ra trường nhé.

4. Kết hợp kiến thức đã học vào cuộc sống, đừng để kiến thức chết, hãy áp dụng nó vào cuộc sống.

Gia tăng kiến thức xã hội bên ngoài bằng cách nói chuyện với nhiều thành phần xã hội, đọc nhiều kênh tin tức. Đừng đọc những thứ nhảm nhí, hãy đọc những thứ có hàm lượng giá trị và phải có óc phản biện mọi thứ mình đọc được.

NHỮNG ĐIỀU TÂN SINH VIÊN CẦN LÀM Ở NĂM NHẤT ĐẠI HỌC

5. Giảng viên “không phải lúc nào cũng đúng”

Khi lên Đại học, cần nhờ, không phải giảng viên lúc nào cũng đúng. Vì vậy khi nghe giảng cũng cần phản biện lại trên tinh thần học hỏi, biết cách đưa ra quan điểm và bảo vệ quan điểm của chính mình. Đại học là “tự học”, nên bỏ cái kiểu trông chờ vào giảng viên đi, các em không còn là trẻ con nữa đâu.

6. Dùng tiền “mua” sự tự tin

Em nào nhà nghèo, khó khăn thì thường rất nhút nhát, thiếu tự tin, khiến nhiều cơ hội bay mất. Nếu được, hãy cố gắng đi làm thêm kiếm 3 – 4 triệu, cho vào quỹ riêng. Khi có trong tay 3 – 4 triệu, con người các em sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đi ăn mà còn không biết mình có đủ tiền ăn không thì “sao mà tự tin được”. Nhưng nhớ 3 – 4 triệu đó không phải để tiêu, số tiền đó bị niêm phong trong tài khoản thẻ ngân hàng, đó là tiền mua sự tự tin cho em. Để khi em ra ngoài, lúc nào cũng nghĩ là “tớ có 3 – 4 triệu trong người”, bản thân các em sẽ tự tin hơn rất nhiều đấy. Anh từng trải qua, nên anh biết mà!

7. Chủ động trong cuộc sống

Hết 18 năm rồi, học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đi. Nếu em thất bại thì “đó là lỗi của em” chứ không phải lỗi của ai khác. Sau vấp ngã cần đứng dậy, học từ sai lầm, thế mới trưởng thành được.
Mạnh mẽ nhé các em!!!

Nguồn: Sưu tầm, Happy Live tổng hợp.

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề