fbpx

Phương trình thu nhập – năng suất: Bí quyết giàu có trong 10 năm tới

Đừng để thu nhập tăng nhanh hơn năng suất, vì nó khiến bạn trở nên kém cạnh tranh. Hãy làm tất cả mọi thứ để cải thiện năng suất lao động để trở thành một “đại gia” sau 5-10-15 năm tới.

Đừng để thu nhập tăng nhanh hơn năng suất của bạn

Đừng để thu nhập tăng nhanh hơn năng suất

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một số người lại liên tục thăng tiến, kiếm được nhiều tiền (bất chấp bối cảnh kinh tế) hơn đại đa số những người khác? 

Sự thật này có thể đến từ nhiều lý do như cách biệt ngay ở vạch xuất phát cho đến tư duy, học vấn,…  

Nhưng có thể có một lý do mà bạn không để ý, đó chính là kinh nghiệm theo năm tháng. Rằng dù những người ở nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập thấp hay “người giàu” và “người nghèo” như cách chúng ta thường gọi – họ được bàn luận như thể là những tầng lớp khác nhau, nhưng kỳ thực họ lại là những người đang ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Điều này có nghĩa là…

Bạn của hiện tại cũng có thể sẽ là một “đại gia” sau 5-10-15 năm tới?

Thomas Sowell, tác giả cuốn sách Basic Economics (Kinh tế học cơ bản, a bờ cờ) cho rằng một số người nhờ năm tuổi đời cao hơn đã mang lại cho họ cơ hội có thêm kinh nghiệm, kỹ năng, thời gian được giáo dục chính quy và đào tạo tại chỗ – tất cả những điều này cho phép họ làm một công việc hiệu quả hơn, hoặc giúp họ đảm nhận tốt những công việc phức tạp hơn. Trong khi, đó là những công việc quá sức đối với người mới bắt đầu hay với những người có ít kinh nghiệm, hoặc chưa được đào tạo bài bản.

Việc những người lớn tuổi hơn có mức thu nhập cao hơn, theo Thomas Sowell, là điều hoàn toàn bình thường. Thời gian lâu dần, những người lớn tuổi sẽ hiểu biết về các cơ hội việc làm tốt hơn, đồng thời số lượng người nhận thức rõ hơn về họ và năng lực cá nhân của họ cũng gia tăng, kết quả là những người lớn tuổi hơn này sẽ được mời làm việc mới hoặc thăng chức ở nơi họ đang làm việc.

Có thể bạn chưa biết phần lớn những người nằm trong top 5% những người có thu nhập cao nhất đều từ 45 tuổi trở lên.

Ba phần tư số lao động Mỹ – những người thuộc nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất vào năm 1975 – cũng nằm trong nhóm 40% dân số có thu nhập cao nhất tại một thời điểm nào đó trong vòng 16 năm sau. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Sau 16 năm, người ta thường có thêm 16 năm kinh nghiệm làm việc, có thể bao gồm cả đào tạo tại chỗ hoặc giáo dục chính quy. Những người trong lĩnh vực kinh doanh hoặc các ngành nghề đã có 16 năm để xây dựng tập khách hàng. Nếu họ không thể kiếm được nhiều tiền hơn với số kinh nghiệm tích luỹ đó, điều này mới đáng ngạc nhiên.

Điều này cũng không chỉ xảy ra ở Mỹ. Một nghiên cứu trên 11 quốc gia châu Âu đã phát hiện ra các mô hình tương tự. Một nửa số người dưới mức nghèo khổ ở Hy Lạp và 2/3 số người dưới mức nghèo khổ ở Hà Lan trong một năm cụ thể đã vượt lên mức này chỉ hai năm sau đó. Một nghiên cứu ở Anh cũng phát hiện ra các mô hình tương tự khi theo dõi hàng nghìn người trong khoảng thời gian năm năm. Vào cuối năm thứ năm, gần 2/3 số người nằm trong nhóm 10% có mức thu nhập thấp nhất lúc ban đầu đã thoát khỏi nhóm đó. Các nghiên cứu ở New Zealand cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể của những người thuộc nhóm 20% những người có mức thu nhập thấp nhất chỉ trong vòng một năm, và tất nhiên, số người thoát ra khỏi nhóm này sẽ còn cao hơn nữa nếu xét trong khoảng thời gian vài năm.

Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng thời gian trở thành “người giàu” của mình bằng cách không ngừng gia tăng năng suất. Chẳng hạn như cải thiện hiệu suất công việc, nâng cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn; hay cũng có thể là tăng năng suất cho số tiền tích lũy được bằng cách đầu tư, thay vì gửi tiết kiệm với khoản lãi suất không theo kịp tác động của lạm phát,… Hãy làm tất cả mọi thứ để cải thiện năng suất lao động của mình.

Nguồn: Happy Live Team, tổng hợp từ “Basic Economics: Kinh tế học cơ bản, a bờ cờ, kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư”

Có thể bạn quan tâm: Basic Economics Kinh tế học cơ bản, a bờ cờ, kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư

Basic Economics

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”

ĐẶT SÁCH

 

Các viết cùng chủ đề