fbpx

REVIEW THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG – TÁC GIẢ THÁI PHẠM

Dưới đây là một bài review “có tâm” từ một bạn độc giả của quyển sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng, mời bạn hữu tham khảo nhé:
 
“Nhiều bạn trẻ hoang mang khi chấp chới tuổi 20, mông lung tuổi 25, đứng ngã ba đường tuổi 30, hay không biết có nên nghỉ việc khi đã ở tuổi 35.

“Đó là chuyện hết sức bình thường, đừng hoảng loạn”.

Cách đây 7 tháng, lần đầu tiên trong cuộc đời sau 15 năm đi làm, tôi nghỉ việc mà không biết sẽ làm gì tiếp theo. Khi chưa biết làm gì, tôi sơn lại nhà cửa, cải tạo góc ban công thêm màu xanh của những chậu cây, đọc sách, tìm hiểu và thực hành về dinh dưỡng, sức khỏe. sau 15 năm đi làm, tôi nghỉ việc mà không biết sẽ làm gì tiếp theo. Khi chưa biết làm gì, tôi sơn lại nhà cửa, cải tạo góc ban công thêm màu xanh của những chậu cây, đọc sách,…
 
Một hôm, cô bạn thân tâm sự: “Bữa trước, vợ em N. gọi điện thoại cho tớ, nhờ giúp đỡ vì N bây giờ đang gặp rất nhiều áp lực trong cuộc thử thách lên vị trí mới mà không biết phải xoay sở ra sao. N cảm thấy stress phát khóc mà không được chia sẻ từ cấp trên của mình”. Là một người quản lý chuyên ‘nâng đỡ’ cho các cộng sự, cô bạn tôi thường xuyên được các bạn trẻ liên hệ xin lời khuyên. Câu chuyện ấy đã dấy lên trong tôi một mối quan tâm sâu sắc về các đội nhóm trẻ. Họ là những người mới ra trường được vài năm, có thể chuẩn bị lập gia đình, hoặc mới có con nhỏ. Họ mang trong mình những hoài bão và khát vọng lớn lao, nhiệt tình và ham học hỏi. Tuy nhiên, vì trẻ nên họ còn hạn chế về 1 số kỹ năng. Đây chính là đối tượng cần rất nhiều sự trợ giúp và dẫn dắt, đặc biệt khi họ phải đối mặt combo áp lực từ công việc, cuộc sống và gia đình.
 
Tôi cảm nhận được rất rõ niềm vui mỗi khi giúp đỡ người khác. Tôi có thể lắng nghe họ hàng giờ, đặt những câu hỏi và tư vấn.
Nhưng đó chỉ là sở thích.
 
Hành trình tìm kiếm IKIGAI không chỉ thuần túy là sở thích, đam mê. Phải đến khi đọc kỹ những chỉ dẫn rất cụ thể trong Cuốn sách “Thiết kế cuộc đời thịnh vượng” của bro Thái Phạm (Cuốn sách được 1.229 reviews hạng 4.9/5* trên Tiki khi ra mắt chưa đầy 1 năm ấy), bức tranh về IKIGAI của tôi đã dần trở nên sáng tỏ. Điều tôi cần làm là tìm ra phần giao thoa của 4 vòng tròn.
  • Những điều tôi thích
  • Những gì tôi giỏi
  • Những gì xã hội cần
  • Những gì giúp tôi kiếm tiền
Người ta thường nói về tầm nhìn, mục tiêu, kế hoạch…rồi người ta quên đi. “Trong một cuộc khảo sát với 11.000 nhà quản lý cấp cao, hầu hết đều cho biết họ không thể kể ra những ưu tiên hàng đầu của công ty họ”. (Trích cuốn sách “Làm điều quan trọng”, tác giả John Doerr).
 
Vậy làm sao người ta theo sát được mục tiêu? Trong khi cơ chế báo cáo hiện nay của các đội nhóm thường là theo tuần, theo tháng. Họ chỉ tập trung vào kết quả công việc mà xem nhẹ ‘tiến trình’ thực hiện công việc. Nhiều sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn chỉ vì không được xử lý kịp thời ngay thời điểm phát sinh.
 
Là dân chuyên Toán tin hồi phổ thông và từng đạt giải nhì Toàn quốc môn Tin học (năm 2000), tôi được trang bị tư duy giải quyết các bài tập bằng cách vẽ quy trình, sơ đồ khối và lập trình. Sau này tốt nghiệp MBA, có duyên làm nhiều dự án nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và làm báo cáo. Hàng giờ ngồi vần vò dữ liệu trên excel, kết hợp hàng chục các trường dữ liệu khác nhau để nhào nặn ra hàng trăm các chỉ số báo cáo. Khoảnh khắc ‘túm’ được ‘con số nào đó mà biết nói’, tuy hiếm hoi như tìm vàng trong cát, thực sự rất là phê.
 
Tôi biết, ai cũng biết Excel, ai cũng biết Google sheets…nhưng tôi tin rằng mình có thể mang tới cho các đội nhóm trẻ một cách tiếp cận mới về ứng dụng của Google sheets (công cụ miễn phí và ổn định bậc nhất thế giới) trong việc quản lý đội nhóm bằng những biểu mẫu báo cáo tự động. Nhờ việc theo dõi hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, những con số biết nói sẽ giúp họ trở nên nhạy cảm hơn với những ‘dấu hiệu’, khi nào thì cần cải thiện, khi nào thì cần phát huy.
 
Giờ phút tìm ra IKIGAI đó là lúc tôi dấn thân vào dự án đào tạo Xcel (Thiết lập biểu mẫu báo cáo tự động trên Google sheets). Hy vọng rằng, hành trình đi tìm IKIGAI của mình nhờ vào chỉ dẫn chi tiết của tác giả Thái Phạm thông qua cuốn sách Thiết kế Cuộc đời thịnh vượng, sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và cả những người không còn trẻ (như mình) tìm được lẽ sống của cuộc đời mình.
 
Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe, an vui ^^
Giang Doan, Xcel”
(Nguồn: Giang Doan)

Có thể bạn quan tâm:

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG – CẨM NANG X Y DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề