fbpx

5 Sai lầm về tiền bạc và Cách né tránh

Trong đời, nhiều lúc phạm sai lầm dẫn tới hối hận là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi nói đến hối tiếc về tài chính, về tiền bạc: Bạn thực sự nên cố gắng tránh nó càng nhiều càng tốt.

Hối hận về tiền bạc là điều tồi tệ nhất…

Và điều đó đã xảy ra với tất cả mọi người, kể cả tôi. Rất tiếc, ngay cả Charlie Munger cũng phải hối hận về những lần ông ấy mất tiền hoặc không đầu tư vào một công ty nào đó từ 35 năm trước. Những điều đó thực sự gắn bó với bạn.

Dưới đây là 5 điều hối tiếc lớn về tài chính mà quá nhiều người mắc phải. Đừng để những điều này xảy ra với bạn.

1. Không có một Quỹ khẩn cấp

Bất kể bạn làm nghề gì, không có công việc nào là bảo đảm an toàn 100% và các trường hợp khẩn cấp có xu hướng xảy ra khi chúng ta chuẩn bị ít nhất cho chúng nhất. Những tình huống không lường trước được làm mất đi nguồn thu nhập của bạn có thể phát sinh bất cứ lúc nào – từ việc gặp chấn thương đến việc bị sa thải, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra.

Chính vì có những tình huống không lường trước được, nên việc tiết kiệm tiền là vô cùng quan trọng.

Trong một số trường hợp, cần có thời gian để thoát khỏi tình trạng khó khăn này. 

5 Sai lầm về tiền bạc và Cách né tránh

Tuy nhiên, nếu bạn không có bất kỳ khoản tiền khẩn cấp nào để trang trải cuộc sống trong thời gian chờ đợi, việc phục hồi sau khi mất nguồn thu nhập có thể cực kỳ khó khăn.

Tôi khuyên mọi người nên có thu nhập ít nhất sáu tháng để dành vào quỹ khẩn cấp. Nếu bạn có thể dành thu nhập trị giá sáu tháng bằng tiền mặt, bạn có thể đảm bảo rằng bạn có thể duy trì lối sống của mình trong ít nhất sáu tháng sau khi mất việc hoặc một số trường hợp khẩn cấp.

2. Không có những quy tắc tiết kiệm “tự động”

Hầu hết mọi người không phân định rõ ràng tiền để tiết kiệm và đầu tư, họ thường gộp chung lại.

Thông thường, bất kỳ khoản tiền nào còn lại vào cuối tháng đều được chuyển vào tiết kiệm. Nhưng nếu bạn nghiêm túc về việc tiết kiệm cho hưu trí, bạn không nên dựa vào bản thân để dành tiền tiết kiệm sau khi các hóa đơn đã được thanh toán.

Nếu bạn làm điều này, số tiền bạn còn lại để đầu tư vào cuối mỗi tháng sẽ hiếm khi nhiều, thậm chí không có. Sự cám dỗ tiêu tiền khi có thể chi tiêu quá mạnh khiến hầu hết chúng ta không thể vượt qua.

Nếu bạn có những quy tắc tiết kiệm, “tự động” lấy tiền ra khỏi tài khoản của bạn trước khi bạn thấy nó, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang dành càng nhiều càng tốt cho việc tiết kiệm và đầu tư trong khi tránh bị cám dỗ chi tiêu.

3. Có Bảo hiểm Y tế Chất lượng Thấp

Một sự hối tiếc về tiền bạc phổ biến nữa mà mọi người mắc phải là không có bảo hiểm y tế tai nạn. Nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh, một khoản bảo hiểm chất lượng cao về sức khỏe có vẻ như là một khoản chi không cần thiết.

Hãy nhớ rằng mọi người đang ngồi trong phòng bệnh lúc này đều đã từng còn trẻ và khỏe mạnh vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Bạn không bao giờ biết khi nào sức khỏe của mình sẽ khiến bạn suy sụp, và nếu không có bảo hiểm tốt, các vấn đề y tế và các hóa đơn khổng lồ đi kèm với chúng có thể khiến tài chính tê liệt.

Hãy nên có cho mình một khoản bảo hiểm tốt, ngay cả khi bạn không nghĩ rằng bạn cần nó. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn trả thêm một ít mỗi tháng và có nhiều bảo hiểm hơn mức bạn cần hơn là bị mắc kẹt với một đống hóa đơn y tế mà bạn không có cách nào thanh toán.

4. Mua những thứ để gây ấn tượng với người khác

5 Sai lầm về tiền bạc và Cách né tránh

Cố gắng “chạy theo xu thế” là một việc hoàn toàn không đáng. Thật không may, đó cũng là một thứ vô cùng phổ biến trong xã hội của chúng ta.

Thật khó để chuẩn bị cho tương lai của bạn nếu bạn đang chi tiêu tất cả thu nhập khả dụng của mình cho quần áo hàng hiệu và xe hơi sang trọng. Hơn nữa, việc mua những thứ để gây ấn tượng với người khác không thực sự có khả năng gây ấn tượng với bất kỳ ai.

Nếu có thứ gì đó mà bạn thực sự muốn và thực sự thích có, thì chẳng có hại gì nếu thỉnh thoảng vung tiền một chút. Hãy tiếp tục mua và ăn thêm một chiếc đùi gà, uống thêm một cốc cà phê, miễn là bạn vẫn đặt mục tiêu tài chính của mình lên hàng đầu.

Rốt cuộc, tiền có nghĩa là để được hưởng. Nhưng mua thứ gì đó để gây ấn tượng với người khác không bao giờ có lợi. 

5. Không có kiến thức về Tiền Bạc và Đầu Tư

5 Sai lầm về tiền bạc và Cách né tránh

Điều hối tiếc cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất về tiền bạc mà bạn từng mắc phải là không trang bị kiến thức từ sớm về đầu tư.

Có quá nhiều người trải qua cuộc đời mà không bao giờ học cách đầu tư. Có quá nhiều người khác không bao giờ quan tâm đến việc đầu tư cho đến khi họ gần về hưu, điều này có thể rất căng thẳng cho gia đình.

Hãy nhớ rằng, khi nói đến đầu tư, bạn bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt và biết rằng ngay cả khi bạn sắp nghỉ hưu thì cũng không bao giờ là quá muộn.

Không có thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu học về đầu tư hơn là ngay bây giờ. Nếu bạn định học đầu tư, hãy đảm bảo rằng đó là chương trình phù hợp. Đảm bảo rằng nó sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận mà bạn cần.

⇒ Học cách tự đầu tư qua chuỗi bài viết ĐẦU TƯ TỪ ĐÂU tại đây.

Nguồn: RuleOneInvesting.com, Happy Live tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(Cách kiếm nguồn thu nhập thụ động thông qua

Đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề