fbpx

Gần 1,2 tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán tiếp tục có một phiên giao dịch bùng nổ về thanh khoản, liên tiếp các phiên giao dịch hơn 1 tỷ USD đã xuất hiện trở lại.

Về điểm số, chỉ trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây, VN-Index đã tăng đến 175 điểm và nằm trong nhóm 15 thị trường tăng mạnh nhất thế giới.

Chỉ trong 15 phút cuối phiên giao dịch, chỉ số VN-Index bất ngờ giảm hơn 5 điểm. Đáng nói, trong cả phiên sáng và nửa đầu phiên chiều, chỉ số tăng 6 – 8 điểm, thanh khoản đạt gần 1,2 tỷ USD. Đóng góp nhiều nhất vào mức thanh khoản này thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Trong khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh giảm, VIC của Vingroup đã có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp thêm 14%. Riêng cổ phiếu này đã giúp VN-Index tăng thêm gần 4 điểm. Các nhà đầu tư cá nhân đã có những chọn lựa.

gan-12-ty-usd-do-vao-thi-truong-chung-khoan-happy-live-1

Dù thị trường có phiên điều chỉnh, nhưng xét trong 1 tháng qua, VN-Index nằm trong nhóm 4 thị trường tăng mạnh nhất thế giới. (Ảnh minh họa – Ảnh: Báo Đầu tư)

Thống kê từ công ty chứng khoán cho thấy, số dư tiền của nhà đầu tư tại các công ty vào khoảng 67.000 tỷ đồng. Một phần trong số đó đến từ các doanh nghiệp, trong bối cảnh thiếu đơn hàng, không mở rộng sản xuất, doanh nghiệp chọn chứng khoán như kênh đầu tư ngắn hạn. Đây sẽ là những dòng tiền mang tính đầu cơ.

“Khi lĩnh vực sản xuất gần như không hoạt động được, phần lớn dòng tiền của doanh nghiệp đã đổ sang thị trường chứng khoán. Một số doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào danh mục cổ phiếu. Tôi nghĩ chúng ta chỉ xem xét trong yếu tố ngắn hạn”, ông Lynch Phan, nhà sáng lập Take Profit, cho biết.

Dù thị trường có phiên điều chỉnh, nhưng xét trong 1 tháng qua, VN-Index nằm trong nhóm 4 thị trường tăng mạnh nhất thế giới với mức 9,17%, còn trong 3 tháng đã tăng đến 17%. Nhìn về dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa.

“Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ đã giúp dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ. Nhà đầu tư nên thận trọng hơn là FOMO vào giai đoạn này. Nếu có điều chỉnh đây là cơ hội để nhà đầu tư tham gia và kỳ vọng vào nền kinh tế thực trong giai đoạn cuối năm”, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Kiến Thiết, nhận định.

Từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn mua ròng khoảng 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Cuối tháng 8 này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ làm việc với các tổ chức xếp hạng để đánh giá tiềm năng Việt Nam có thể xếp hạng thị trường lên thị trường mới nổi.

Tiến Phát

vtv

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề