fbpx

Làm chủ tuổi 20: Đằng nào cũng phải nghĩ, tại sao chúng ta không nghĩ lớn

Khi nghĩ lớn, cái tôi của bạn sẽ nhỏ lại, và bạn sẽ biết khiêm tốn chìa tay ra kết hợp với nhiều người khác để cùng đạt những kết quả lớn lao hơn.

Một giảng viên ở trung tâm của T. Harv Eker đã lập được kỳ tích khi có thể nhân số tài sản từ 250.000 đô la lên 600 triệu đô la chỉ trong vòng chưa đầy ba năm. Điều gì tạo nên kỳ tích đó? Bạn có biết câu trả lời là gì không? Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói: “Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu suy nghĩ lớn”.

Bạn đã thấy sức mạnh của những suy nghĩ lớn lao rồi chứ? Cuộc sống rất ngắn ngủi, đừng sống một cuộc sống tầm thường. Nhiều người không nghĩ lớn vì luôn bị ám ảnh bởi những giới hạn, những thất bại của bản thân trong quá khứ và của những người xung quanh. Giống như bị một sợi dây xích vô hình níu lại, và họ sợ hãi, co cụm mà không dám làm gì. Đến nghĩ còn chưa dám thì chắc chắn họ cũng sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì 

Cứ suy nghĩ nhỏ nhặt, hành động của bạn cũng nhỏ nhặt như vậy. Tại sao suy nghĩ nhỏ dẫn đến hành động nhỏ? Chúng ta cùng nhau phân tích điều này.
Có lẽ, không cần nói bạn cũng biết “gốc rễ tạo nên hoa trái”, gốc rễ chính là cội nguồn của sự sống. Gốc rễ của cây cam chỉ có thể tạo ra quả cam, không thể ra quả táo? Bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt cái đó. Con người cũng vậy, thế giới bên trong tạo ra con người bên ngoài của bạn. Niềm
tin định hình nên con người bạn. Mọi hành động của bạn phải xuất phát từ niềm tin rồi mới thể hiện ra bên ngoài.

Hãy chăm sóc cho “gốc rễ” của bạn thật khỏe mạnh, có như vậy thì bạn mới thu hoạch được những quả ngon. Niềm tin của bạn được hình thành từ quá khứ, hoặc do người khác tác động lên. Bạn có thể tự tạo những niềm tin tích cực cho bản thân bằng cách nói với mình những điều tích cực.

Trích sách: Làm chủ tuổi 20

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề