fbpx

Mẫu hình giá thường gặp nhất ở các SIÊU CỔ PHIẾU

Trên thị trường chứng khoán, thị trường luôn lặp lại chính nó. Điều này là vì bản chất của con người không thay đổi. Ngoài ra, đó còn là do sự hoạt động của quy luật cung và cầu. Các mẫu hình giá của các siêu cổ phiếu trong quá khứ vì thế được xem như là các mô hình để lựa chọn ra các siêu cổ phiếu trong tương lai.

Có một số mẫu hình giá bạn sẽ muốn nhìn thấy khi quyết định mua cổ phiếu, theo sau đó là một số dấu hiệu giúp nhà đầu tư nhận ra khi nào mẫu hình giá bị lỗi và không tốt.

MẪU HÌNH “CHIẾC CỐC-TAY CẦM”:

Một trong những mẫu hình giá quan trọng nhất và thường gặp nhất ở các siêu cổ phiếu là mẫu hình chiếc cốc-tay cầm.
 
Phần chiếc cốc có thể hình thành từ 7 đến 65 tuần, nhưng phổ biến nhất là từ 3 đến 6 tháng. Mức độ điều chỉnh phổ biến và bình thường từ đỉnh cốc xuống đáy cốc là từ khoảng 12%-15% đến 33%.
 
MẪU HÌNH GIÁ THƯỜNG GẶP NHẤT Ở CÁC SIÊU CỔ PHIẾU
 
LƯU Ý 1:
 
Mẫu hình giá này nên được xuất hiện sau khi có một xu hướng tăng mạnh và rõ ràng trước đó. Nhà đầu tư nên nhìn thấy mức tăng giá tối thiểu 30% trong xu hướng tăng trước đó, cùng với sức mạnh giá tương đối được cải thiện (được thể hiện qua chỉ báo RS), và khối lượng tăng mạnh ở một số điểm trong xu hướng tăng trước đó.
 
LƯU Ý 2:
 
Trong phần lớn các trường hợp (nhưng không phải là tất cả), phần đáy của chiếc cốc nên cong tròn như hình chữ “U” hơn là nhọn và hẹp như chữ “V”.
 
*Đặc điểm này cho phép cổ phiếu có thời gian trải qua sự điều chỉnh tự nhiên cần thiết, với hai hoặc ba đợt tạm ngừng nhỏ ở đáy chiếc cốc. Khu vực đáy chữ “U” là quan trọng vì nó sẽ loại bỏ các nhà giao dịch yếu ớt và khiến nhiều nhà đầu tư khác chú ý đến cổ phiếu này. Một nền giá hoặc vùng củng cố tốt là khi có sự tham gia của các nhà đầu tư mạnh, những người ít có khuynh hướng bán ra trong đợt tăng giá tiếp theo.
 
LƯU Ý 3:
 
Việc một cổ phiếu tăng trưởng hình thành mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, trong các đợt giảm giá trung hạn của thị trường chung là điều hoàn toàn bình thường. Nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu hình thành các nền giá với mức độ điều chỉnh ít nhất trong đợt điều chỉnh trung hạn của thị trường chung.
 
LƯU Ý 4:
 
Mức độ điều chỉnh cho phép thường là 1,5 đến 2,5 lần so với mức điều chỉnh của thị trường chung. Bất kể trong thị trường tăng giá hay giảm giá, một cổ phiếu sụt giảm nhiều hơn 2,5 lần so với mức giảm giá của thị trường chung, được xem là quá rộng và lỏng để hình thành nền giá tốt, do đó không đáng để quan tâm.
 
Nguồn: Trích sách Làm giàu từ chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm giàu từ chứng khoán (phiên bản mới) + Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề