fbpx

Nhà đầu tư 43 tuổi tuyên bố “Day Trading là trò dễ nhất mà tôi từng chơi”, Warren Buffett là “kẻ ngốc”

Thời gian vừa qua thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng như vũ bão và điều đó đã tạo ra hiện tượng mà Gary Evans, tác giả của blog chuyên về tài chính Global Macro Monitor, gọi là “dấu hiệu cho thấy thị trường sắp xì hơi”.

Nhà đầu tư 43 tuổi tuyên bố "daytrading là trò dễ nhất mà tôi từng chơi", Warren Buffett là "kẻ ngốc"

Thời gian vừa qua thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng như vũ bão và điều đó đã tạo ra hiện tượng mà Gary Evans, tác giả của blog chuyên về tài chính Global Macro Monitor, gọi là “dấu hiệu cho thấy thị trường sắp xì hơi”.

Evans đang muốn nói đến những dòng trạng thái mới nhất trên Twitter của Dave Portnoy, người sáng lập trang blog trào phúng Barstool Sports và vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường chứng khoán.

Trong video đăng lên Twitter, chàng trai này đã thẳng thắn chỉ trích nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett về chuyện ông bán tháo cổ phiếu hàng không khi đại dịch Covid-19 khiến ngành này lao đao. Không chỉ có vậy, Portnoy còn khoe khoang về cách mình kiếm được gần 300.000 USD chỉ trong 1 ngày, thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn nữa nếu không thoát ra quá sớm.

“Tôi đang in tiền!”, Portnoy nói. “Tại sao lại phải chốt lãi khi mọi cổ phiếu hàng không đều tăng 20% mỗi phiên? Những ai đã chốt lãi đều là kẻ thất bại. Tôi sắp trở thành tỷ phú rồi!”.

Nhà đầu tư 43 tuổi tuyên bố "daytrading là trò dễ nhất mà tôi từng chơi", Warren Buffett là "kẻ ngốc"

Sau khi đoạn video nói trên lan truyền chóng mặt trên Twitter, đến ngày hôm qua Portnoy lại tiếp tục “sỉ vả” Buffett, gọi ông là nhà đầu tư “thất bại” không còn hợp thời, là 1 “kẻ ngốc” và “Day Trading là trò dễ nhất mà tôi từng chơi”. (Day Trading là chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư mua và bán chứng khoán trong một thời gian rất ngắn, có điểm mạnh là khả năng kiếm được lợi nhuận ngay trong ngày, tần suất giao dịch lớn giúp gia tăng lợi nhuận và tối ưu hóa lợi nhuận nhưng cũng dễ khiến nhà đầu tư thất bại nếu không có sự tuân thủ chiến lược và kỷ luật giao dịch tốt).

“Tôi không nói rằng mình có 1 sự nghiệp tốt hơn… Ông ấy là một trong những người tốt nhất”. “Tôi là làn gió mới. Tôi là thế hệ mới. Nhưng không ai có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại Warren Buffett giỏi hơn tôi trên thị trường chứng khoán. Tôi giỏi hơn ông ấy. Đó là sự thật”.

Trở lại với Gary Evans, ông so với những lời tuyên bố của Portnoy với một trong những câu chuyện được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử thị trường tài chính khi mọi người muốn nói đến những dấu hiệu cho thấy thị trường đã đạt đỉnh.

Mùa thu năm 1929, nhà kinh tế học của ĐH Yale – Irving Fisher – từng nói: “Giá cổ phiếu đã chạm đến mức mà dường như sẽ mãi mãi giữ ở mức cao”. Nhưng chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra vào tháng 10 năm đó. Thị trường sụp đổ và nền kinh tế rơi vào đại suy thoái.

Nguồn: cafef

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày

trên thị trường chứng khoán

(How to Day Trade for a Living) – Andrew Aziz

 

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề